Môi trường thông thoáng tốt cho thai phụ

15/02/2013 14:10 GMT+7

(TNO) Mở cửa sổ thường xuyên có thể giúp thai phụ giảm nguy cơ sinh non hay sinh con nhẹ cân, Medicalxpress dẫn một nghiên cứu mới tại Mỹ cho biết.

Theo các nhà nghiên cứu thì việc mở cửa sổ giúp tăng cường sự thông thoáng trong nhà, từ đó bảo vệ các thai phụ trước việc phải tiếp xúc nhiều với khói thuốc lá hay các hợp chất dễ bay hơi khác như keo xịt tóc, thuốc diệt côn trùng, nước sơn móng...

Không khí trong lành giúp giảm rủi ro sinh non
Không khí trong lành giúp thai phụ và thai nhi khỏe mạnh - Ảnh: Shutterstock

Trong cuộc nghiên cứu được công bố trên trang web của American Journal of Public Health, các nhà khoa học Mỹ đã phỏng vấn 1.760 bà mẹ tại Los Angeles (Mỹ) về chất lượng không khí trong nhà khi họ có thai.

Kết quả cho thấy, những phụ nữ khi mang thai có tiếp xúc với khói thuốc lá nhưng mở cửa sổ ít hơn nửa ngày thì tăng gấp ba lần nguy cơ sinh con nhẹ cân và 92% nguy cơ sinh non.

Thậm chí, những thai phụ không tiếp xúc với khói thuốc nhưng lại không mở cửa sổ thường xuyên thì cũng tăng 49% nguy cơ sinh con nhẹ cân và 25% nguy cơ sinh non, so với những thai phụ ở trong ngôi nhà có hệ thống thông gió tốt hơn.

Theo các tác giả nghiên cứu thì, phụ nữ mang thai cần tránh tiếp xúc với khói thuốc lá bất cứ khi nào có thể hoặc giảm thiểu việc hút thuốc lá thụ động bằng việc làm cho ngôi nhà của mình được thông thoáng.

Ngọc Lam

>> Ô nhiễm không khí ảnh hưởng cân nặng trẻ
>> Để giúp não trẻ sinh non phát triển bình thường
>> Vệ sinh răng miệng giúp giảm nguy cơ sinh non
>> Có thể cứu sống 750.000 trẻ sinh non mỗi năm
>> Nguy cơ sinh non từ thảo dược chống rạn da
>> Dễ gặp biến chứng thai kỳ ở phụ nữ sinh non
>> Khói thuốc lá tăng nguy cơ thai ngoài tử cung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.