Leo Yên Tử!

23/02/2013 08:43 GMT+7

Từng là nơi bộ đội luyện quân trước khi vào chiến trường miền Nam, khu di tích, danh thắng Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh) cũng nổi tiếng là nơi có địa hình hiểm trở.

Từng là nơi bộ đội luyện quân trước khi vào chiến trường miền Nam, khu di tích, danh thắng Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh) cũng nổi tiếng là nơi có địa hình hiểm trở.

Trước đây, để lên chùa Đồng trên đỉnh cao 1.068 mét, đa số du khách phải đi bộ từ hôm trước lên chùa Hoa Yên và ngủ lại, sáng hôm sau mới leo tiếp. Chỉ có những người rất khỏe mới đủ sức lên và xuống núi trong ngày.

Yên Tử ngày nay đã có cáp treo gần đến đỉnh, song du khách nếu muốn lên chùa Đồng vẫn phải vượt qua đoạn đường lên dài khoảng 1 km trên dốc núi chênh vênh bên vực thẳm.

Đây có lẽ là đoạn đường để mỗi người chứng tỏ lòng thành và sự quyết tâm khi hành hương về Yên Tử, như trong những bức ảnh này.

 
Hàng trăm người đang nối đuôi nhau trèo lên đỉnh núi

 
Bò bằng cả tứ chi trên các tảng đá trơn rêu

 
Có những tảng đá như bức tường chắn ngang đường

 
Một hẻm núi chỉ vừa vai người chui lọt

 
Đích đến là chùa Đồng, đúc bằng đồng trên đỉnh cao nhất của dãy Yên Tử

 
Một đôi trai gái đang dò từng bước

 
Một cụ bà đã 85 tuổi, người Nam Định đang xuống núi

Phạm Vũ

>> Để leo núi an toàn
>> Ngoại giao leo núi
>> Phê duyệt mở rộng Khu di tích Yên Tử
>> Thuốc quý trên non thiêng Yên Tử
>> Phát hiện bảo vật thời Trần ở chùa Yên Tử
>> Hơn 6 vạn du khách dự khai hội Yên Tử
>> Khai hội Xuân Yên Tử 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.