Tài trợ gần 5.000 tỉ đồng cho dự án tái định cư

27/02/2013 20:05 GMT+7

(TNO) Ngày 27.2, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BDIV) đã ký kết tài trợ gần 5.000 tỉ đồng để triển khai dự án xây dựng khu tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

(TNO) Ngày 27.2, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký kết tài trợ gần 5.000 tỉ đồng để triển khai dự án xây dựng khu tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cụ thể, BIDV đã ký kết tài trợ số tiền trên trong thời gian 24 tháng cho Công ty TNHH phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 để triển khai dự án xây dựng khu tái định cư 30,224 ha ở P.Bình Khánh, Q.2, TP.HCM (Khu đô thị mới Thủ Thiêm).

Dự án gồm 4.216 căn hộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, với tổng mức đầu tư 6.143 tỉ đồng. Dự án nằm trong khuôn khổ chương trình trọng điểm xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và một số dự án trọng điểm công ích, cấp bách của TP.

Được biết, đến nay BIDV đã hỗ trợ chương xây dựng 12.500 căn hộ tái định cư của TP lên tới hơn 6.800 tỉ đồng để xây dựng 6.866 căn hộ tái định cư.

Đình Sơn

>> Sẽ hủy hợp đồng xây dựng 4.200 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm
>> Anh rất muốn đầu tư vào sân bay Long Thành, khu đô thị Thủ Thiêm
>> Không gian công cộng lớn nhất VN tại Thủ Thiêm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.