Tự tử vì mắc bệnh nan y

28/02/2013 11:24 GMT+7

(TNO) Ngày 28.2, Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) cho hay đã bàn giao thi thể của ông Trần Văn Chên (55 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) cho gia đình đưa về quê an táng.

Trước đó, khoảng 11 giờ trưa ngày 27.2, người dân ở khóm 6B, thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, phát hiện ông Chên treo cổ tự tử tại một căn nhà hoang nên báo cơ quan công an.

Theo kết luận ban đầu từ cơ quan điều tra, ông Chên chết là do ngạt thở vì treo cổ.

Một số người dân địa phương cho biết, trước khi treo cổ tự tử, nạn nhân từng có nhiều lần tâm sự rằng mình bị mắc bệnh nan y nhưng không có tiền điều trị.

Hơn 10 năm trước, ông Chên đưa vợ đến thị trấn Sông Đốc làm thuê, nhưng sau đó không lâu hai người đã ly dị.

Gia Bách

>> Mâu thuẫn với vợ dẫn đến tự tử
>> Mẹ bệnh nhi nhảy lầu tự tử
>> Một phụ nữ nhảy lầu tự tử
>> Cô dâu Việt cùng chồng Hàn tự tử
>> Tự tử vì nợ nần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.