Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng chương trình hạt nhân

01/03/2013 12:05 GMT+7

(TNO) Ngày 1.3, Tổng thống Hàn Quốc, bà Park Geun-hye, kêu gọi CHDCND Triều Tiên ngừng các nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân hoặc phải đối mặt với sự cô lập và hủy hoại quan hệ với Seoul.

Thông điệp trên nằm trong bài phát biểu của bà Park trước toàn dân hôm nay 1.3, bốn ngày sau lễ nhậm chức trở thành vị nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, theo tin tức từ hãng tin AP.

Quốc hội Hàn Quốc đang đối mặt với những bế tắc chính trị do các chính trị gia phản đối kế hoạch đề cử nội các mới và kế hoạch cải tổ chính phủ của bà Park, theo AP.

Bên cạnh đó, quan hệ Triều Tiên - Hàn Quốc ngày càng căng thẳng sau vụ Bình Nhưỡng hôm 12.2 tuyên bố thử nghiệm hạt nhân lần ba thành công.

"Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên tăng cường nỗ lực bình thường hóa quan hệ liên Triều và mở ra một kỷ nguyên hạnh phúc mới tại bán đảo Triều Tiên", bà Park phát biểu.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 1.3 lên tiếng chỉ trích các cuộc tập trận Mỹ - Hàn gần đây là "những âm mưu xâm lược".

Nhưng cả Mỹ và Hàn Quốc cho biết đây chỉ là những cuộc tập trận phòng vệ.

Bài phát biểu của bà Park đánh dấu 94 năm Ngày Phong trào Độc lập 1.3, ngày kỷ niệm những cuộc nổi dậy chống lại sự đô hộ của Nhật Bản tại Hàn Quốc (giai đoạn 1910 - 1945).

Phúc Duy

>> Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn thủ tướng mới
>> Hàn Quốc "giảng dạy bắt buộc" về quần đảo tranh chấp
>> Tai nạn lao động, hai người Việt tại Hàn Quốc tử vong
>> Nữ tổng thống Hàn Quốc đầu tiên nhậm chức
>> Triều Tiên cảnh báo chỉ huy Mỹ ở Hàn Quốc
>> Hàn Quốc phản đối quan chức Nhật dự Ngày Takeshima

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.