Trái đất vừa thoát hiểm

05/03/2013 11:16 GMT+7

(TNO) Tiểu hành tinh kích thước cỡ “hung thần” Nga vừa xẹt qua Trái đất với khoảng cách 396.000 km.

(TNO) Tiểu hành tinh kích thước cỡ “hung thần” Nga vừa xẹt qua Trái đất với khoảng cách 396.000 km.

Trái đất suýt nữa trở thành đích nhắm của một tiểu hành tinh có bề ngang 10 đến 17 m, cỡ thiên thạch nổ tung trên bầu trời Urals (Nga) hồi tháng trước khiến ít nhất 1.200 người bị thương.

Trái đất vừa thoát hiểm
Hình ảnh cho thấy tiểu hành tinh 2013 EC di chuyển vào vùng không gian giữa mặt trăng và mặt trời - Ảnh: Virtual Telescope

Tiểu hành tinh 2013 EC đã được xác định nhờ vào kính thiên văn thuộc đài quan sát đỉnh Lemmon ở tiểu bang Arizona của Mỹ, theo Space.com.

Sau khi bị phát hiện hành tung vào ngày 2.3, 2013 EC vừa lọt vào vùng không gian giữa mặt trăng và mặt trời vào trưa 4.3, cách Trái đất khoảng 396.000 km.

Nhà thiên văn học Gianluca Masi của Dự án Viễn vọng kính Ảo cho hay, phát hiện trên không có nghĩa là Trái đất đang trở thành đích nhắm của đá trời.

Ngược lại, đó là chứng cớ cho thấy khả năng dự đoán đường đi của các tiểu hành tinh đã được cải thiện mạnh, nhờ vào tốc độ phát triển như vũ bão của công nghệ trong những năm gần đây.

Hạo Nhiên

>> Quỹ dữ" Apophis sẽ chạm mặt Trái đất năm 2068?
>> “Mỏ vàng” vừa sượt ngang trái đất
>> Tiểu hành tinh lướt ngang Trái đất vào ngày 15.2
>> Tiểu hành tinh khổng lồ sẽ “tha” Trái đất
>> Cận cảnh tiểu hành tinh Toutatis
>> Chụp cận cảnh tiểu hành tinh gần Trái đất
>> Khám phá bí mật tiểu hành tinh Vesta

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.