1,6 tỉ đồng chống dịch heo tai xanh

06/03/2013 16:05 GMT+7

(TNO) Ngày 6.3, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định cấp số tiền 1,6 tỉ đồng cho Sở NN-PTNT từ nguồn dự phòng ngân sách của tỉnh năm 2013 để mua 30.000 liều vắc xin tai xanh, 5.000 lít hóa chất và chi trả các chi phí khác có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh heo tai xanh trên địa bàn.

(TNO) Ngày 6.3, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định cấp số tiền 1,6 tỉ đồng cho Sở NN-PTNT từ nguồn dự phòng ngân sách của tỉnh năm 2013 để mua 30.000 liều vắc xin tai xanh, 5.000 lít hóa chất và chi trả các chi phí khác có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh heo tai xanh trên địa bàn.

Dịch heo tai xanh tại Quảng Nam đang có dấu hiệu chững lại nhờ vào sự nỗ lực của các ngành chức năng trong công tác dập dịch.

Đã hơn 10 ngày qua, nhiều huyện như Đại Lộc, Điện Bàn, Nông Sơn… không phát sinh thêm đàn heo mắc bệnh. Ngoài ra, số heo mắc bệnh tại H.Đại Lộc được điều trị khỏi hoàn toàn cũng tăng lên đáng kể với hơn 1.400 con.

Công tác tiêm 70.000 liều vắc xin tai xanh cho toàn bộ số heo trong vùng dịch bùng phát mạnh thuộc 2 huyện Thăng Bình và Duy Xuyên đã gần hoàn tất. Chi cục Thú y tỉnh Quảng Nam cấp hỗ trợ 1.000 liều vắc xin cho TP.Hội An để tiêm phòng cho các đàn heo tại những ổ dịch cũ…

Được biết, dịch tai xanh đã gây hại cho hơn 4.400 con heo tại 161 thôn thuộc 37 xã, thị trấn tại 7 huyện: Thăng Bình, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Nông Sơn và Tiên Phước. Trong đó, có hơn 1.500 con heo đã chết hoặc bắt buộc tiêu hủy.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

>> Xanh mặt vì heo tai xanh
>> Hơn 1,2 tỉ đồng dập dịch heo tai xanh
>> Quảng Nam quyết liệt dập dịch heo tai xanh
>> Dịch heo tai xanh diễn biến phức tạp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.