Bắt vụ vận chuyển 29 kg quả anh túc

09/03/2013 18:55 GMT+7

(TNO) Thông tin từ Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cho biết, ngày 8.3, tại khu vực giáp biên giới Việt - Lào thuộc xã Tam Chung, thuộc huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), các chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung đã bắt quả tang 4 người đang vận chuyển quả thuốc phiện từ bên Lào về Việt Nam.

Đó là: Lương Văn Liêm (42 tuổi), Ngân Văn Điệp (27 tuổi), Sung Văn Hơ (28 tuổi), Hà Văn Diên (38 tuổi), đều ngụ tại H. Mường Lát. Tang vật thu được gồm 29 kg quả anh túc tươi, 2 chiếc xe máy và 780.000 đồng.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã sang Lào thu mua quả thuốc phiện (đã trích nhựa) mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Được biết, do tin đồn rượu ngâm quả thuốc phiện có công dụng ích khí, bổ dương, nên những năm gần đây trên địa bàn các huyện vùng cao của Thanh Hóa thường diễn ra tình trạng người dân sang Lào mua quả thuốc phiện về ngâm rượu uống và bán cho người miền xuôi…

Ngọc Minh

>> Tái trồng thuốc phiện tại 36 tỉnh, thành
>> Nạn trồng cây thuốc phiện ở Myanmar gia tăng
>> Thịt “thuốc phiện” tại Giang Tô
>> Nhiều nương rẫy trồng cây thuốc phiện
>> Trồng cây thuốc phiện tại vườn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.