Khởi công bảo tồn phục hồi 2 di tích Huế

17/03/2013 03:00 GMT+7

Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế vừa tổ chức khởi công công trình bảo tồn, tu bổ phục hồi hệ thống Dực Lang của Tử Cấm Thành - Đại nội Huế.

Dực Lang là công trình phụ trợ được xây dựng theo kiến trúc truyền thống cung đình Huế để tạo lối đi có lợp mái trong khu vực Tử Cấm Thành. Qua thời gian và sự tàn phá của chiến tranh, kết cấu gỗ ở đây đã bị phá hủy hoàn toàn chỉ còn lại phần nền móng với chân táng bằng đá Thanh và móng bó vỉa xây gạch. Công trình có tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 12.3, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cũng đã khởi công dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích điện Gia Thành, lăng Thiên Thọ Hữu (thuộc quần thể lăng Gia Long). Lăng Thiên Thọ Hữu là cụm công trình được xây dựng làm nơi yên nghỉ và thờ phụng Thuận Thiên Cao Hoàng hậu (vợ thứ 2 của vua Gia Long, mẹ vua Minh Mạng). Công trình có tổng kinh phí hơn 27 tỉ đồng.

Bùi Ngọc Long

>> Phục hồi trang trí nội thất Tả Vu - Đại nội Huế
>> Khánh thành công trình trùng tu Tối Linh Từ - Đại nội Huế
>> Bảo tồn phục hồi nội thất công trình Tả Vu, Đại nội Huế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.