Kinh hoàng vụ con trai chặt đầu cha mẹ ở Hồng Kông

17/03/2013 09:55 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi bị tình nghi đã chặt đầu cha mẹ ruột của mình rồi bỏ vào tủ lạnh.

(TNO) Cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) đã bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi bị tình nghi đã chặt đầu cha mẹ của mình rồi bỏ vào tủ lạnh.

Phần đầu của ông Chau Wing-ki (64 tuổi) và bà Siu Yuet-yee (63 tuổi), cha mẹ của nghi phạm nói trên, đã được tìm thấy trong tủ lạnh ở một căn hộ tại khu vực Tai Kok Tsui, Hồng Kông, AFP dẫn thông cáo của cảnh sát Hồng Kông ngày 16.3.

Cảnh sát cho biết họ nhận được tin báo vợ chồng ông Chau Wing-ki bị mất tích hồi tuần rồi.

Phần chân, tay của nạn nhân được phát hiện khắp nơi trong căn nhà này, trong khi phần thân của nạn nhân đã biến mất. Tại hiện trường, cảnh sát còn phát hiện các lưỡi cưa và dao dính đầy máu.

Cảnh sát đã bắt giữ người con trai (cảnh sát chưa tiết lộ danh tính) và một nghi phạm 35 tuổi bị tình nghi giết người, chặt xác.

Theo AFP, tại đồn cảnh sát, người con trai đã thừa nhận giết chết và chặt xác cha mẹ của mình.

Phúc Duy

>> Phát hiện bốn người bị chặt đầu ở Ukraine
>> Bị chặt đầu vì từ chối bán dâm
>> Úc truy lùng sát thủ "chặt đầu
>> Nữ diễn viên Bollywood bị đồng nghiệp bắt cóc và chặt đầu
>> Taliban dọa chặt đầu lính Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.