Tỏi được mùa, mất giá

21/03/2013 08:34 GMT+7

(TNO) Xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa là nơi có diện tích trồng tỏi lớn nhất tỉnh Khánh Hòa với gần 100 ha. Những ngày này, nông dân đang vào mùa thu hoạch tỏi.

(TNO) Xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa là nơi có diện tích trồng tỏi lớn nhất tỉnh Khánh Hòa với gần 100 ha. Những ngày này, nông dân đang vào mùa thu hoạch tỏi.

Bà Đỗ Thị Dù, Chủ tịch UBND xã Ninh Phước, cho hay thời tiết khá thuận lợi nên đa số bà con trồng tỏi được mùa, năng suất đạt khoảng 8 tấn/ha. Tuy nhiên, giá tỏi lại không bằng so với năm trước.

Hiện giá tỏi tươi chỉ bán được 24.000 - 25.000 đồng/kg, tỏi khô 38.000 - 40.000 đồng/kg. Mức giá này thấp hơn 7.000 - 10.000 đồng/kg so với năm ngoái, tuy vậy một số hộ vẫn lãi.

Theo bà con, giống tỏi trồng ở Ninh Phước được lấy từ Lý Sơn (Quảng Ngãi) và được trồng ở khu vực có thổ nhưỡng thích hợp nên cũng có mùi vị đặc trưng, không thua kém tỏi Lý Sơn.

Sau khi thu hoạch, ngoài bán ở các chợ trong tỉnh, tỏi ở đây được vận chuyển đi Đồng Nai, TP.HCM, Bình Thuận… tiêu thụ.

Tỏi tươi
Tỏi tươi 

Tỏi Ninh Phước thơm, cay dịu nên được nhiều người ưa chuộng 1
Tỏi Ninh Phước thơm, cay dịu nên được nhiều người ưa chuộng 

Dù giá thấp hơn năm trước, nhưng nhiều hộ trồng tỏi vẫn lãi khoảng 40-50 triệu đồng/ha
Dù giá thấp hơn năm trước, nhưng nhiều hộ trồng tỏi vẫn lãi  

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

>> Lợi ích của tỏi
>> Ăn tỏi sống có thể chữa đau họng
>> Đắng lòng vì tỏi dỏm
>> Tỏi Lý Sơn
>> Cà phê mất mùa, rớt giá
>> Mất mùa lộc trời tôm "nhí
>> Thanh long tết mất mùa, rớt giá
>> Lao đao vì sắn mất mùa, rớt giá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.