Khởi tố ba người vụ “hỗn chiến vì tiểu bậy”

26/03/2013 16:20 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ hỗn chiến làm anh Hồ Văn Phai (38 tuổi, trú bản 9, xã Thanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) tử vong, ba người khác bị thương, ngày 26.3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, bước đầu đã khởi tố và bắt tạm giam ba người.

(TNO) Liên quan đến vụ hỗn chiến làm anh Hồ Văn Phai (38 tuổi, trú bản 9, xã Thanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) tử vong, ba người khác bị thương, ngày 26.3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, bước đầu đã khởi tố và bắt tạm giam ba người.

Theo đó, anh em Hồ Văn Lưới (25 tuổi), Hồ Văn Đang (20 tuổi, cùng trú bản 9, xã Thanh) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “giết người”; Hồ Văn Lai (36 tuổi, em Phai) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, 19 giờ ngày 23.2, sau khi ăn cưới về, Phai và Lai dừng lại tiểu tiện, rú ga xe máy trước nhà ông Hồ Văn Lương (trú cùng địa phương, bố của Lưới và Đang) nên xảy ra xích mích.

Sau một hồi cự cãi, hai bên lao vào nhau, dùng thuổng, gậy gộc đánh đấm túi bụi. Điều tra cho thấy, Lưới và Đang đã đánh chết Phai nhưng Lai được xác định đã cầm rựa chém vào đầu Lưới, giám định thương tích là 23%.

Nguyễn Phúc

>> Can ngăn đánh nhau, bị chém trọng thương
>> Mâu thuẫn đánh nhau, 1 người trúng đạn tử vong
>> 8 người nhập viện vì đánh nhau
>> Còn nhiều vụ đánh nhau trong trường học
>> Đánh nhau, cả nhóm học sinh cùng hầu tòa

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.