3 học sinh chết đuối tại biển Cửa Việt

31/03/2013 10:05 GMT+7

(TNO) Sáng 31.3, việc tìm vớt một thi thể còn lại trong vụ 3 học sinh chết đuối tại biển Cửa Việt (H.Gio Linh, Quảng Trị) vẫn đang diễn ra.

(TNO) Sáng nay 31.3, việc tìm vớt một thi thể còn lại trong vụ 3 học sinh chết đuối tại biển Cửa Việt (H.Gio Linh, Quảng Trị) vẫn đang diễn ra.

Thiếu tá Trần Xuân Lạn, Đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (H.Gio Linh, Quảng Trị) cho hay hiện cán bộ, chiến sĩ của đồn vẫn đang phối hợp với người nhà nạn nhân, huy động cả ca nô và thợ lặn để tìm kiếm thi thể Hoàng Anh Tuấn (20 tuổi, trú xã Hướng Hiệp, H.Đakrông) nhưng chưa có kết quả.

Trước đó, ngày 30.3, Tuấn đi cùng nhóm bạn gồm Hoàng Lê Tiến Hiệp (18 tuổi, trú P.2, TP.Đông Hà), Lê Văn Thịnh (16 tuổi, trú P.1, TP.Đông Hà), cả 3 đều đang là học sinh THPT, đi tắm tại bãi biển Cửa Việt và không may bị sóng biển cuốn trôi.

Thi thể của Thịnh, Hiệp được lực lượng chức năng và người dân tìm thấy lần lượt lúc 18 giờ và 19 giờ 30 phút ngày 30.3.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, ông Nguyễn Thủ, Trưởng ban quản lý bãi tắm Cửa Việt, xác nhận đã tìm thấy thi thể của nạn nhân cuối cùng này vào khoảng 10 giờ sáng nay.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Mò ốc, 3 học sinh chết đuối
>> Một học sinh chết đuối vì cứu bạn
>> Tắm biển, hai học sinh chết đuối
>> Vớt cá, 1 học sinh chết đuối
>> Học sinh chết đuối tại hồ bơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.