Khẩn trương khai quật cổ vật trên tàu đắm

04/04/2013 03:30 GMT+7

Ngày 2.4, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra văn bản chỉ đạo Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi phối hợp với Ban khảo sát, thăm dò, khai quật khảo cổ di sản văn hóa dưới nước tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, H.Bình Sơn khẩn trương thực hiện phương án khai quật khẩn cấp cổ vật trên tàu đắm đã được UBND tỉnh phê duyệt từ cuối năm 2012.

UBND tỉnh Quảng Ngãi còn yêu cầu Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi tổ chức họp với các đơn vị liên quan, lập biên bản cụ thể để xác định chính xác các lý do khách quan, chủ quan dẫn đến việc kéo dài thời gian khai quật, mức độ vi phạm hợp đồng đã ký kết giữa Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi và Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương (doanh nghiệp thực hiện khai quật), chủ động xử lý theo chức trách và thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày 8.9.2012, các lực lượng chức năng ở Quảng Ngãi đã phát hiện thu giữ các di vật gốm sứ cổ có nguồn gốc từ chiếc tàu cổ đắm do ngư dân trục vớt trái phép tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển. Qua giám định mẫu vật trên con tàu cổ đắm gồm 2 loại: đồ celadon men ngọc cao cấp và đồ gốm tráng men thông dụng có niên đại khoảng thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15 với số lượng cổ vật ước tính có khoảng 40.000 món.

Sau khi khai quật, toàn bộ số cổ vật trên tàu đắm ở vùng biển thôn Châu Thuận Biển và số cổ vật mà Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương đã sưu tập được sẽ đưa về Bảo tàng Quảng Ngãi để trưng bày. Theo tính toán của các cơ quan chức năng, tổng kinh phí thực hiện thăm dò, khai quật và xử lý hiện vật sau khai quật khoảng hơn 40,6 tỉ đồng, do Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương ứng và chi trả.

 Hiển Cừ

>> Khai quật cổ vật trên con tàu đắm
>> Cấp phép khai quật cổ vật tại con tàu đắm
>> Hoàn tất phương án khai quật cổ vật
>> 17 tổ chức, cá nhân đăng ký đấu thầu khai quật cổ vật
>> Khẩn cấp khai quật cổ vật dưới biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.