Giám đốc chiếm hơn 62 tỉ đồng bỏ trốn

11/04/2013 03:05 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM, vừa ra quyết định truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc đối với Ngô Văn Phưởng (tên gọi khác là Phương, 44 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an, năm 2007 Phưởng cùng vợ thành lập Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hoàng Long (tại hẻm 333 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình) có chức năng xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, san lấp mặt bằng… với vốn điều lệ 100 tỉ đồng do Phưởng làm giám đốc) và Công ty TNHH du lịch Hawaii tại xã Hòa Thắng, H.Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (do ông Trần Hoài Thanh làm giám đốc, chức năng như công ty trên, vốn điều lệ 40 tỉ đồng). Năm 2007, Công ty Hawaii được UBND tỉnh Bình Thuận cho thuê 4 thửa đất diện tích 98.390 m2 tại xã Hòa Thắng, H.Bắc Bình.

Tháng 6.2009, Phưởng và ông Thanh ký hợp đồng liên kết đầu tư xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng Casablanca tại khu đất trên. Dựa vào đó, trong năm 2009 và 2010, Phưởng lần lượt vay được 50 tỉ đồng và 36 tỉ đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Q.7, TP.HCM. Sau nhiều lần vay, đến nay Phưởng không còn khả năng trả nợ cho Agribank Chi nhánh Q.7 tổng cộng hơn 62 tỉ đồng, gồm tiền vay gốc hơn 42,6 tỉ đồng và lãi gần 20 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM kêu gọi Phưởng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.