Canh chua cá điêu hồng với trái thanh trà

15/04/2013 10:39 GMT+7

Thanh trà loại trái cây có đặc tính giải nhiệt, vị chua thanh nên có thể quậy nước đá uống, làm sinh tố, lột ngào với đường để dành ăn... Đặc biệt, thanh trà vừa chín hườm dùng nấu canh chua rất ngon, ngon không thua gì me trái, cơm mẻ, trái giác… nhất là nấu chung với cá điêu hồng.

Chọn cá điêu hồng thật tươi, làm sạch, cắt đôi, ướp gia vị tiêu muối cho thấm. Bắc nồi lên bếp, phi hành thơm, chờ nước sôi bỏ vào vài trái thanh trà chín hườm (nếu trái chín sẽ không còn chua, mất ngon). Nước sôi, thanh trà chín mềm, tơi ra, chất nước chua tan đều trong nồi canh. Sau đó cho cá vào, nêm gia vị nước mắm, bột ngọt, thêm chút ớt… Đậy nắp lại, đun tiếp vài phút cho cá chín, nêm nếm cho  vừa ăn.

Canh chua cá điêu hồng với trái thanh trà

Món canh chua thanh trà cá điêu hồng rất dễ ăn, nước vừa ngọt vừa chua thanh, hợp khẩu vị nhiều người. Ăn một lần lần sẽ nhớ mãi hương vị thanh trà.

Bài, ảnh: Thanh Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.