Đưa ngư dân bị đứt lìa ngón tay vào bờ cấp cứu

15/04/2013 10:45 GMT+7

(TNO) Sáng 15.4, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng cho hay tàu cá QNg 98859 đã đưa ngư dân bị đứt lìa ngón tay về đến cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi lúc 21 giờ tối qua 14.4.

* Cứu 6 ngư dân chìm tàu

>> Một ngư dân bị máy nước đá cưa dập nát tay

Trước đó, lúc 8 giờ 34 phút sáng 13.4, tàu QNg 98859 đang hành nghề ở vị trí có tọa độ khoảng 17,40 độ vĩ bắc, 111,48 độ kinh đông, thuộc khu vực đảo Lin Côn, quần đảo Hoàng Sa, cách bờ 228 hải lý thì ngư dân Huỳnh Văn Triều, 43 tuổi, bị máy xay đá cắt đứt lìa ngón tay ở bàn tay trái, mất nhiều máu.

Thuyền trưởng Đinh Tấn Lợi đã liên lạc Đài TTDH Đà Nẵng trên tần số 7903 kHz và đã được nối máy đến Trung tâm Cấp cứu 115 TP.Đà Nẵng để các y bác sĩ hướng dẫn sơ cứu cho người bị nạn.

Đến 19 giờ 15 phút cùng ngày, thuyền trưởng Lợi thông báo vết thương của ngư dân Triều đã cầm máu nhưng phương tiện y tế, thuốc men trên tàu thiếu thốn nên sức khỏe ông Triều còn yếu.

Do đó, các y bác sĩ quyết định yêu cầu tàu QNg 98859 khẩn trương đưa ngư dân bị nạn về bờ.

Hiện ngư dân Triều đã được đưa ra Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục cứu chữa.

* Hệ thống Đài TTDH Việt Nam cho biết thêm, khoảng 2 giờ sáng ngày 13.4, tàu cá BĐ 93374 bị gió đánh chìm tại vị trí 9 độ vĩ bắc, 103 độ kinh Đông.

Rất may, 6 ngư dân trên tàu gặp nạn đã được tàu cá BĐ 30427 cứu an toàn lúc 3 giờ 30 phút cùng ngày.

Tuy nhiên, do công suất tàu BĐ 30427 nhỏ nên không thể trục vớt tàu BĐ 93374 nên tàu BĐ 30427 đã đưa 6 ngư dân vào tránh gió ở đảo Thổ Chu lúc 21 giờ 10 phút ngày 13.4.

Nguyễn Tú

>> Ngư dân hỗ trợ nhau trên biển
>> Cứu một ngư dân bị tai biến giữa biển
>> Chủ động bảo vệ ngư dân
>> Ngư dân tiếp tục được cấp bảo hiểm tai nạn
>> Đưa ngư dân bị nạn vào Hoàng Sa
>> Có 18 ngư dân trên 2 tàu bị nạn
>> Cứu được 2 ngư dân bị sóng nhấn chìm tàu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.