Cứu một ngư dân bị tai biến giữa biển

20/06/2012 12:17 GMT+7

(TNO) Ngày 20.6, Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây nguyên cho biết ngư dân Đỗ Văn Châu (41 tuổi, trú xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị nạn giữa biển đã được đưa vào đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa để tiến hành cấp cứu.

Trước đó, lúc 6 giờ ngày 17.6, tàu cá QNg 90684 với 42 ngư dân do ông Nguyễn Tấn Hiệp (43 tuổi, cùng trú xã Bình Thạnh) làm thuyền trưởng đang hành nghề thì ngư dân Đỗ Văn Châu bị tai biến mạch máu não. 

Ông Hiệp đã đưa tàu chạy về đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa và đã được Bộ chỉ huy Hải quân đảo Sinh Tồn cứu chữa kịp thời.

Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã đề nghị Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân cùng Bộ chỉ huy đảo Sinh Tồn giúp đỡ, tạo điều kiện đưa ngư dân Châu về đất liền để tiếp tục điều trị.

 tàu SAR 412 cứu nạn
Tàu SAR 412 làm nhiệm vụ cứu nạn ngư dân trên biển

Trong khi đó, theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC), tàu cá QB 92109 với 7 ngư dân do ông Nguyễn Văn Sửu làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng mất liên lạc từ 19 giờ 30 phút ngày 16.6 đến nay vẫn chưa thấy tung tích.

Sau hơn một ngày tìm kiếm tàu QB 92109 bất thành, tàu SAR 412 đã chuyển hướng đi cứu tàu QB 92836 (với 8 ngư dân) bị hỏng máy, thả trôi từ 18 giờ 30 phút ngày 17.6.

Đến tối 19.6, tàu SAR 412 đã lai dắt tàu QB 92836 vào bờ an toàn.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Nhiều tàu cá vẫn đang trong vùng nguy hiểm
>> Cứu nhiều ngư dân gặp nạn trên biển
>> Cứu 8 ngư dân bị tàu nước ngoài đâm rơi xuống biển
>> Cứu được 2 ngư dân bị sóng nhấn chìm tàu
>> Cứu 2 tàu cá cùng 34 ngư dân
>> 35 ngư dân được cứu sau 2 ngày trôi dạt trên biển
>> Tàu cảnh sát biển vùng 2 đưa 11 ngư dân vào bờ
>> Cứu nạn ở Hoàng Sa
>> Cuộc tìm kiếm thần kỳ của bạn chài 
>> Đưa ngư dân bị tai biến vào bờ an toàn
>> Cảnh sát biển cứu tàu cá cùng 12 ngư dân
>> Ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa cập bến an toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.