Rủ nhau tắm sông, hai học sinh ở Hà Tĩnh chết đuối

19/04/2013 11:41 GMT+7

(TNO) Một nhóm gồm 5 em học sinh lớp 4 rủ nhau tắm sông nhưng vì nước sâu, chảy xiết, lại không biết bơi nên hai em đã bị dòng nước cuốn trôi.

Sáng nay 19.4, thông tin từ Công an xã Sơn Thọ (H.Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 14 giờ chiều qua 18.4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai em học sinh xấu số là Trần Sỹ Quang (10 tuổi) và Trần Viết Đoài (10 tuổi, đều trú tại xã Sơn Thọ, hiện là học sinh lớp 4B Trường tiểu học Sơn Thọ).

Trước đó, khoảng 12 giờ 20 phút ngày 18.4, một nhóm gồm 5 em học sinh lớp 4 rủ nhau tắm sông khi đang trên đường tới trường. Nhưng không may vì nước sâu, chảy xiết, lại không biết bơi nên Quang và Đoài đã bị dòng nước cuốn trôi.

Thấy bạn bị nước cuốn đi, ba em còn lại chạy về gọi người ra cứu nhưng đã quá muộn.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng với nhà trường đã chia sẻ, động viên gia đình hai học sinh xấu số này.

        Trần Trung Hiếu

>> Tắm sông, 6 học sinh chết đuối
>> Tắm biển, 3 học sinh chết đuối
>> 3 học sinh chết đuối tại biển Cửa Việt
>> Mò ốc, 3 học sinh chết đuối
>> Một học sinh chết đuối vì cứu bạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.