Bạo lực tại Tân Cương,21 người chết

25/04/2013 03:15 GMT+7

Tân Hoa xã ngày 24.4 đưa tin một cuộc đụng độ lớn tại huyện Ba Sở thuộc Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương (Trung Quốc) đã làm 21 người thiệt mạng.

Theo đó, vào trưa 23.4, một đội dân phòng lục soát một ngôi nhà khả nghi để tìm vũ khí tàng trữ bất hợp pháp thì bị 14 người Duy Ngô Nhĩ bắt giữ. Khi cảnh sát đến nơi, những người này tiếp tục tấn công bằng dao, rìu và dường như có cả súng.

Hậu quả là 15 cảnh sát và dân phòng, gồm cả người Hán và người Duy Ngô Nhĩ, thiệt mạng. Ở phía bên kia, 6 kẻ tấn công bị bắn chết và 8 người bị bắt. Chiều qua, AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cáo buộc đây là “một âm mưu khủng bố”. Đây là tuyên bố thường gặp của chính quyền Trung Quốc mỗi khi xảy ra các vụ việc bạo lực tại Tân Cương kể từ sau cuộc bạo loạn làm 200 người thiệt mạng vào năm 2009. 

Thụy Miên

>> Trung Quốc ngăn chặn vụ cướp máy bay ở Tân Cương
>> Bạo động ở Tân Cương, 12 người chết
>> Thêm 8.000 cảnh sát tại Tân Cương
>> Trung Quốc tiêu diệt “bảy tên khủng bố” ở Tân Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.