Trung Quốc ngăn chặn vụ cướp máy bay ở Tân Cương

29/06/2012 15:40 GMT+7

(TNO) Hành khách và thành viên phi hành đoàn đã khống chế 6 tên không tặc người Duy Ngô Nhĩ âm mưu cướp một chiếc máy bay cất cánh từ thành phố hẻo lánh ở khu vực Tân Cương (Trung Quốc) trong hôm nay, 29.6.

Theo Tân Hoa xã, chiếc máy bay này cất cánh từ một sân bay ở thành phố Hòa Điền, nơi từng xảy ra nhiều cuộc đụng độ giữa người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và cảnh sát vì những căng thẳng về sắc tộc.

Chiếc máy bay hướng đến thủ phủ Urumqi của Tân Cương đã quay trở lại Hòa Điền. Tại đây, nhà chức trách đã bắt giữ 6 tên không tặc, theo Tân Hoa xã.

Hãng AFP dẫn lời một phát ngôn viên của chính quyền Tân Cương, cho biết có ít nhất 7 người gồm các thành viên phi hành đoàn và hành khách bị thương khi khống chế những tên không tặc.

“Vào lúc này, chúng tôi không biết mục đích của vụ cướp máy bay. Chúng tôi vẫn đang điều tra”, người này nói với AFP.

Sơn Duân

>> Trung Quốc chặn đứng một vụ không tặc
>> Bắt được tên không tặc cướp máy bay Mauritania
>> Vụ không tặc máy bay Thổ Nhĩ Kỳ: Thủ phạm dọa nổ tung máy bay
>> Tên không tặc đã đầu hàng cảnh sát
>> Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bị không tặc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.