Lại phát hiện "hầm" thiếc gần Thung lũng Tình yêu

29/04/2013 20:05 GMT+7

(TNO) Ngày 29.4, Nguyễn Đức Cứ, Chủ tịch UBND phường 8, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết cơ quan chức năng vừa phát hiện hai hệ thống “địa đạo” do "thiếc tặc" đào để khai thác thiếc trái phép tại tiểu khu 141, thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng Lâm Viên quản lý, hiện giao cho Công ty Thùy Dương nhận khoán bảo vệ.

(TNO) Ngày 29.4, Nguyễn Đức Cứ, Chủ tịch UBND phường 8, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết cơ quan chức năng vừa phát hiện hai hệ thống “địa đạo” do "thiếc tặc" đào để khai thác thiếc trái phép tại tiểu khu 141, thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng Lâm Viên quản lý, hiện giao cho Công ty Thùy Dương nhận khoán bảo vệ.

Địa đạo nằm trong rừng thông, gần một suối nước, cách khu vực bãi thiếc cũ ở Thung lũng Tình yêu khoảng 1,5 km.

Theo ông Cứ, cơ quan chức năng của phường đã kiểm tra, phát hiện các "địa đạo" thiếc này vào ngày 28.4, đã thu giữ một số phương tiện khai thác thiếc như: mô tơ phát điện, xe rùa, cuốc xẻng… và đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Tuy nhiên, ngày 29.4, khi PV Thanh Niên Online có mặt tại hiện trường, những người khai thác thiếc vẫn hoạt động trong địa đạo, thấy động họ mới trốn tránh.

Tại đây, một hầm được kè chắn bằng ván thông sâu hun hút, bên trong có một số dụng cụ đào đãi thiếc. Một cửa hầm khác cao chừng 1,5 m, rộng khoảng 1 m, vừa mới đào sâu khoảng hơn 10 m.

Trước đây, vào tháng 6.2012, các cơ quan chức năng của TP.Đà Lạt đã phá hủy một hệ thống "địa đạo" khai thác thiếc trái phép dài hơn 500 m, được đào xuyên rừng trong phạm vi khu du lịch Thung lũng Tình yêu.

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Chưa thể nổ mìn phá “địa đạo thiếc” ở Lâm Đồng
>> Phát hiện cửa hầm đào thiếc lậu
>> Gần 1.000 người đào đãi quặng thiếc trái phép
>> Lâm Đồng: Đào bới thung lũng Tình Yêu để tìm quặng thiếc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.