Lõi Trái đất phải nóng đến 6.000 độ C

30/04/2013 22:43 GMT+7

(TNO) Lõi của Trái đất nóng hơn gần 1.000 độ C so với ước tính trước đây, có nghĩa là sức nóng ngang ngửa bề mặt Mặt trời.

>> Phát hiện thêm một lớp của lõi trái đất

Theo những thí nghiệm mới, các nhà khoa học xác định được rằng nhiệt độ của lõi địa cầu phải ở mức 6.000 độ C, cao vượt mức tưởng tượng của con người.

 Phát hiện mới về lõi Trái đất gây ngạc nhiên cho giới khoa học
Phát hiện mới về lõi Trái đất gây ngạc nhiên cho giới khoa học - Ảnh: Discovery Channel

Sử dụng thiết bị tia X để nghiên cứu hành vi của tinh thể sắt, và đặt các mẫu sắt dưới áp suất cực cao, các chuyên gia cuối cùng cũng có thể quan sát cách các tinh thể này tan chảy và kết hợp.

Lõi trong của Trái đất là một quả cầu sắt kích thước cỡ mặt trăng, bao quanh là một lớp lõi ngoài hoạt dộng không ngừng, chứa hầu hết là hợp kim sắt-niken lỏng.

Các thí nghiệm vào đầu thập niên 1990 cho rằng lõi Trái đất khoảng 5.000 độ C.

Tuy nhiên, nhờ nguồn tia X cực mạnh ở Cơ sở Bức xạ Synchrotron châu u, đồng tác giả cuộc nghiên cứu mới về lõi mặt trời là Agnes Dewaele của cơ quan nghiên cứu CEA ở Pháp đã điều chỉnh con số này lên mức 6.000 độ C, theo BBC.

Hạo Nhiên

>> Phát hiện thêm một lớp của lõi trái đất
>> Vết lóa mặt trời mạnh nhất trong năm
>> Bão mặt trời vô can với động đất
>> Chụp được ảnh hành tinh hai mặt trời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.