Bộ trưởng Quốc phòng Libya từ chức

07/05/2013 19:37 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Libya Mohammed al-Bargathi đã từ chức vào hôm nay, 7.5, nhằm bày tỏ sự bất bình với việc các tay súng bao vây trụ sở hai bộ của chính phủ, theo Reuters.

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Libya Mohammed al-Bargathi đã từ chức vào hôm nay, 7.5, nhằm bày tỏ sự bất bình với việc các tay súng bao vây trụ sở hai bộ của chính phủ, theo Reuters.

Ông al-Bargathi là bộ trưởng đầu tiên từ chức trong cuộc khủng hoảng bao vây trụ sở Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao.

Các tay súng đã từ chối giải tán ngay cả khi quốc hội Libya đáp ứng đòi hỏi chính của họ bằng cách cấm mọi quan chức từng phục vụ dưới thời nhà lãnh đạo quá cố Muammar Gaddafi giữ các chức vụ trong bộ máy nhà nước.

“Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc chính trị có thể được áp đặt bằng sức mạnh của vũ khí. Đây là một cuộc tấn công vào thể chế dân chủ mà tôi đã thề bảo vệ”, ông al-Bargathi tuyên bố.

Sơn Duân

>> Các tay súng bao vây chính phủ Libya
>> Các tay súng bao vây Bộ Tư pháp Libya
>> Hàng trăm tay súng bao vây Bộ Ngoại giao Libya
>> Đại sứ quán Pháp ở Libya bị đánh bom xe hơi
>> Lãnh sự Ý thoát chết trong vụ ám sát ở Libya
>> Kết luận vụ tấn công lãnh sự Mỹ ở Libya
>> Cựu thủ tướng Libya ra tòa
>> Lầu Năm Góc công bố chi tiết vụ tấn công ở Libya
>> Quốc hội Libya thông qua chính phủ mới
>> 120 tù nhân vượt ngục ở Libya

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.