Đoàn VN đoạt 2 HC vàng Olympic Vật lí châu Á

11/05/2013 17:34 GMT+7

(TNO) Thông tin từ Bộ GD-ĐT chiều ngày 11.5 cho biết, đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Vật lí châu Á năm 2013 (AphO 2013) gồm 8 học sinh đều đoạt giải, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng và 3 giấy khen.

Hai học sinh Bùi Quang Tú (lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amtesdam) và Ngô Phi Long (lớp 12, Trường THPT chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La) đoạt huy chương vàng. Năm ngoái, Ngô Phi Long đoạt huy chương bạc Olympic Vật lí châu Á.

Huy chương bạc thuộc về Trần Minh Vũ (lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amtesdam) và Vũ Trần Đình Duy (lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM). Học sinh Mỵ Duy Hoàng Long (lớp 12, Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) đạt huy chương đồng.

Các học sinh Đặng Tuấn Linh (lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định), Cao Ngọc Thái (lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) và Nguyễn Hồ Nam (lớp 12, Trường phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM) đạt bằng khen.

Dự kiến, đoàn cán bộ, học sinh Việt Nam sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài vào 18 giờ 15 ngày 13.5.         

Cuộc thi Olympic Vật lí châu Á lần thứ 14 năm nay diễn ra tại Indonesia. Năm ngoái, đoàn học sinh dự Olympic Vật lí của Việt Nam đoạt được 1 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Hoàng Quyên

>> Năm người nhận giải đặc biệt Olympic toán sinh viên
>> Giới thiệu Olympic tin học 2013
>> Học sinh dự Olympic quốc tế đều đạt huy chương
>> Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic
>> Thưởng 20 triệu đồng cho học sinh đoạt giải Olympic tin học quốc tế
>> Việt Nam giành 4 huy chương Olympic tin học quốc tế
>> Olympic vật lý quốc tế 2012: HCV của 2 chàng trai tỉnh lẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.