Đài Loan ra tối hậu thư cho Philippines

13/05/2013 03:35 GMT+7

Đài Bắc tuyên bố Manila có 72 giờ để đáp ứng yêu cầu của họ về vụ bắn tàu, đồng thời tăng cường tuần tra ở vùng biển gần Philippines.

Hãng tin CNA ngày 12.5 dẫn lời lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu tuyên bố Philippines có 72 giờ để thực hiện 4 yêu cầu về vụ lực lượng tuần duyên bắn tàu cá sáng 8.5, khiến một ngư dân Đài Loan thiệt mạng. Cụ thể, Philippines phải chính thức xin lỗi; bồi thường thiệt hại; điều tra vụ việc và trừng phạt những người liên quan; cũng như khởi động đàm phán thỏa thuận đánh bắt song phương càng sớm càng tốt. Phát ngôn viên Văn phòng Lãnh đạo Đài Loan Garfie Li nhấn mạnh nếu không nhận được phản hồi tích cực trước khuya 14.5, Đài Bắc sẽ ngưng nhận lao động Philippines, triệu hồi đại diện ngoại giao ở Manila và trục xuất đại diện Philippines ở Đài Loan.

 Tàu hộ tống của Lực lượng phòng vệ biển (trái) và tàu tuần duyên Đài Loan tuần tra vùng biển gần Philippines
Tàu hộ tống của Lực lượng phòng vệ biển (trái) và tàu tuần duyên Đài Loan tuần tra
vùng biển gần Philippines - Ảnh: AFP

Cơ quan Ngoại giao Đài Loan khẳng định vụ nổ súng xảy ra ở vùng biển chồng lấn giữa hai bên, cách phía nam Đài Loan 164 hải lý. Giới chức Đài Loan phát hiện 50 lỗ đạn trên thân tàu và cho rằng phía Philippines đã dùng “súng hạng nặng”. Đến ngày 12.5, chính quyền tuyên bố Lực lượng tuần duyên và Lực lượng phòng vệ biển đang phối hợp tăng cường bảo vệ ngư dân hoạt động vùng biển phía nam Đài Loan, bao gồm cả vùng chồng lấn với Philippines. Theo đó, hai lực lượng này đều triển khai thêm tàu tuần tra và tàu hộ tống đến khu vực.

Đáp lại, phát ngôn viên Abigail Valte của Tổng thống Philippines Benigno Aquino III ngày 12.5 lên tiếng chia buồn tới gia đình ngư dân thiệt mạng. Tuy nhiên, bà Valte vẫn không xin lỗi và khẳng định vụ bắn tàu xảy ra tại vùng biển thuộc chủ quyền của Philippines, theo Tân Hoa xã. Mặc dù vậy, Giám đốc Văn phòng Văn hóa và Kinh tế Manila tại Đài Loan Antonio Basilio cho hay giới chức Philippines đang điều tra vụ việc và những người chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt theo luật. Lực lượng tuần duyên Philippines trước đó thừa nhận đã nổ súng nhưng tuyên bố họ không biết có người chết và thẳng thừng tuyên bố sẽ không xin lỗi vì “đã làm đúng nhiệm vụ ngăn chặn đánh bắt trái phép”.

Giữa lúc hai bên đang căng thẳng, Đài Bắc cáo buộc tin tặc từ Philippines tấn công nhiều trang mạng của cơ quan chính quyền đảo này, theo CNA. Manila chưa có phản ứng về vụ việc.

Đài truyền hình NDTV dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K.Antony tuyên bố tranh chấp chủ quyền ở biển Đông nên được giải quyết theo Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS). Theo đài này, tuy không trực tiếp tham gia tranh chấp nhưng Ấn Độ có một số dự án hợp tác dầu khí quan trọng ở biển Đông, cộng thêm vị trí chiến lược của khu vực nên New Delhi rất coi trọng việc duy trì an ninh và tự do hàng hải ở đây.

Ngoài ra, ông Antony còn tuyên bố Ấn Độ sẽ tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng quân sự nhằm tăng khả năng phòng thủ dọc biên giới với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cho biết hai bên vẫn sẽ đàm phán để tìm giải pháp cho vấn đề biên giới. 

Minh Trung 

Văn Khoa

>> Đài Loan ra thời hạn cho Philippines trả lời vụ bắn ngư dân
>> Đài Loan dọa trừng phạt Philippines vì vụ bắn tàu
>> Đài Loan, Philippines căng thẳng về vụ bắn tàu
>> Philippines thừa nhận bắn tàu cá Đài Loan
>> Đài Loan tố Philippines bắn chết ngư dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.