Ngưng kinh doanh gừng Trung Quốc chứa chất cực độc

20/05/2013 03:15 GMT+7

Ngày 19.5 tại TP.HCM, sau thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) cho biết kết quả kiểm nghiệm phát hiện mẫu gừng Trung Quốc lấy tại thị trường TP.HCM có chứa chất trừ sâu aldicarb cực độc, ông Nguyễn Đăng Phú, Phó giám đốc chợ đầu mối Bình Điền, thông tin: “Chúng tôi đã thông báo ngưng kinh doanh mặt hàng này. Đồng thời buộc tiêu hủy gừng Trung Quốc. Việc xử lý trách nhiệm như thế nào, xử phạt ra sao thì Chi cục Bảo vệ thực vật TP.HCM sẽ làm việc với các tiểu thương kinh doanh gừng Trung Quốc”.

Theo ghi nhận tại các chợ trên địa bàn TP.HCM, tình hình kinh doanh gừng Trung Quốc vẫn bình thường. Phần nhiều tiểu thương cho biết chưa nghe nói đến gừng Trung Quốc chứa chất độc buộc phải ngưng kinh doanh. Ở chợ, đa số tiểu thương chỉ bày khoảng vài ký nên cũng khó kiểm soát, thu hồi. Chị Lan, chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình), cho biết người kinh doanh nghi ngờ gừng Trung Quốc chứa chất độc hại từ lâu rồi. Nếu gừng Việt Nam để vài tháng sẽ hư thì gừng Trung Quốc để cả năm vẫn tươi, để lâu gừng mọc mộng thành cây non nhưng trồng lại không lên.

Hoàng Việt

>> Tràn lan gừng Trung Quốc tại các chợ
>> Phát hiện chất cực độc trong gừng nhập khẩu từ Trung Quốc
>> Tìm dư lượng thuốc sâu cực độc trong gừng nhập khẩu từ Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.