Cháy rừng tại Phú Yên do mìn nổ

21/05/2013 19:06 GMT+7

(TNO) Trưa 21.5, khu rừng trồng bạch đàn giáp ranh giữa thôn Minh Đức, xã Hòa Kiến với khu phố Thanh Đức, P.9, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đã bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn.

>> Cháy tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An
>> Bồng bế con tháo chạy khỏi bệnh viện vì tin báo cháy giả

Để dập tắt đám cháy, tỉnh Phú Yên đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ cùng người dân địa phương tham gia dập lửa.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an Phú Yên cũng huy động 4 xe cứu hỏa tham gia ứng cứu nhưng do khu vực cháy nằm trên núi cao, cách xa trục đường chính nên không thể tiếp cận hiện trường.

Tuy nhiên, đến 16 giờ chiều cùng ngày, đám cháy đã bị dập tắt. Khoảng hơn 1 ha rừng trồng là bạch đàn và keo thiệt hại.

 Khu rừng đã xày ra cháy rừng
Khu rừng đã xảy ra vụ cháy

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do mìn còn sót lại sau chiến tranh phát nổ vì nắng nóng.

Tin, ảnh: Đức Huy

>> Nguy cơ cháy rừng ở nhiều tỉnh, thành
>> Phú Quốc tăng cường phòng chống cháy rừng
>> Thiệt hại hơn 4 ha do cháy rừng
>> Chủ quan là nguyên nhân chính gây cháy rừng
>> Cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở Đà Nẵng
>> Dập kịp thời vụ cháy rừng do đốt vàng mã
>> Phòng chống cháy rừng Bảy Núi
>> Nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp 5
>> Nguy cơ cháy rừng ở 19 tỉnh, thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.