Thành lập Khu kinh tế Phú Quốc

23/05/2013 13:58 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 22.5 đã ký quyết định số 31 về việc thành lập Khu kinh tế Phú Quốc (KKTPQ), tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, KKTPQ là khu kinh tế ven biển gồm toàn bộ huyện đảo Phú Quốc với hai thị trấn Dương Đông, An Thới và tám xã: Cửa Cạn, Gành Dầu, Bãi Thơm, Hàm Ninh, Cửa Dương, Dương Tơ, Thổ Châu, Hòn Thơm.

Diện tích tự nhiên của KKTPQ là 58.923 ha.

 Biển Phú Quốc luôn có sức hút đối với du khách
Biển Phú Quốc có sức hút đối với du khách

KKTPQ được tổ chức thành khu phi thuế quan và khu thuế quan. Khu phi thuế quan được xác định gắn với cảng An Thới và sân bay quốc tế Phú Quốc.

Khu thuế quan gồm các khu chức năng như: khu du lịch, dịch vụ, khu cảng và dịch vụ hậu cần, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, khu hành chính…

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10.7.2013

Tin, ảnh: Quang Minh Nhật

>> Phú Quốc tăng cường phòng chống cháy rừng
>> Năm 2015 Phú Quốc có điện lưới quốc gia
>> Phú Quốc: Báo động ô nhiễm vùng nước biển gần bờ
>> Phú Quốc đưa vào hoạt động trường đua chó
>> Rào cản của du lịch Phú Quốc
>> Khánh thành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
>> Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Phú Quốc
>> Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thực hiện bay hiệu chuẩn
>> Nước mắm Phú Quốc đứng trước nguy cơ “treo thùng”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.