Nhật bác tin ma ám Dinh thủ tướng

25/05/2013 03:25 GMT+7

Ngày 24.5, chính phủ Nhật Bản bác bỏ tin đồn râm ran mấy tháng nay rằng Thủ tướng Shinzo Abe không dọn vào Dinh thủ tướng là do... sợ ma, theo AFP.

Ông Abe nhậm chức từ tháng 12.2012 nhưng đến nay vẫn chưa vào ở trong dinh thự 11 phòng tại trung tâm thủ đô Tokyo.

Lâu nay, dân Nhật thường kháo nhau về chuyện nhiều thủ tướng và phu nhân gặp “người ta” tại Dinh thủ tướng, vốn là nơi xảy ra 2 cuộc đảo chính hụt đẫm máu vào các năm 1932 và 1936.

Cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi từng đùa với các phóng viên rằng: “Khi còn ở đó, tôi rất muốn thấy ma nhưng không gặp con nào”. Tuy nhiên, với phe đối lập Nhật, đây không phải là chuyện đùa.

Theo họ, do dinh thự nằm kế bên Văn phòng thủ tướng nên nếu ông Abe không ở đó có thể ảnh hưởng đến phản ứng của chính phủ trong các tình huống khẩn cấp. Vì thế, một nghị sĩ đối lập yêu cầu nội các trả lời các câu hỏi: “Có đúng là Dinh thủ tướng bị ma ám và Thủ tướng Abe không dọn đến là do chuyện này?”, theo AFP. Đáp lại, chính phủ Nhật hôm qua tuyên bố: “Chúng tôi bác bỏ mọi thông tin kiểu như vậy” nhưng không giải thích rõ lý do trì hoãn của Thủ tướng Abe.

Trọng Kha

>> Ông Abe muốn Bắc Kinh xin lỗi vụ nhắm ra-đa bắn tàu chiến Nhật
>> Cố vấn ông Abe cáo buộc Trung Quốc dùng vũ lực trong tranh chấp đảo
>> Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm chính thức Việt Nam
>> Chiến đấu cơ F-22 bị “ma ám”
>> Tàu "ma" ám ảnh bờ biển Canada
>> Ngôi nhà ma ám
>> Ngày mới ở làng "ma ám

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.