Pháp tịch thu 1,2 triệu gói thuốc giả

27/05/2013 03:00 GMT+7

AFP dẫn thông cáo ngày 26.5 của Bộ Kinh tế Pháp cho biết hồi giữa tháng 5, hải quan nước này đã phát hiện 1,2 triệu gói thuốc aspirine giả từ Trung Quốc.

Đây là lượng thuốc giả lớn nhất từ trước tới nay bị tịch thu ở EU. Số thuốc nói trên giấu trong các container trà cập cảng Le Havre, tây bắc Pháp. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy bột trong những gói thuốc này không hề có hoạt chất aspirine (a xít acetylsalicylic, công dụng kháng viêm, giảm đau, hạ sốt...) mà chủ yếu là đường glucose.

Nếu không bị thu giữ, lô aspirine dỏm sẽ được chuyển đến một công ty bình phong ở Tây Ban Nha và nhiều khả năng sau đó sẽ được phân phối tại các nước ven Địa Trung Hải.

Tháng 7.2012, hải quan nhiều nước châu Phi cũng đã phối hợp và thu được tổng cộng 82 triệu viên/gói thuốc giả ở 16 hải cảng lớn. Giá trị lô thuốc giả khi đó ước tính khoảng 40 triệu USD.

Lan Chi

>> Trung Quốc bắt 2.000 nghi can làm thuốc giả
>> Bắt nghi can buôn bán thuốc giả
>> Trung Quốc xử băng làm thuốc giả
>> Trung Quốc phá án thuốc giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.