Trung Quốc bắt 2.000 nghi can làm thuốc giả

06/08/2012 03:30 GMT+7

Reuters ngày 5.8 dẫn thông cáo của Bộ Công an Trung Quốc cho biết bắt giữ gần 2.000 người trong chiến dịch chống thuốc giả toàn quốc.

Khoảng 18.000 cảnh sát được huy động cho chiến dịch quy mô này và lượng thuốc giả thu được trị giá khoảng 150 triệu euro. Ngoài ra, 1.100 cơ sở sản xuất phạm pháp bị phá hủy.

Nhà chức trách thu giữ nhiều sản phẩm nhái lại các loại thuốc được chỉ định ở những loại bệnh như tiểu đường, cao huyết áp…

Để tăng doanh thu, một số nghi can còn ngang nhiên quảng cáo trên internet, thậm chí cả báo và truyền hình.

Bệnh nhân dùng phải các loại thuốc giả trên có nguy cơ bị nhiều biến chứng nguy hiểm như suy gan, suy thận, trụy tim…

Trong thông cáo, Bộ Công an Trung Quốc nhìn nhận “tệ nạn này vẫn chưa thể diệt tận gốc” vì “bọn tội phạm không ngừng tăng cường ngụy trang và các trò lừa đảo ngày càng tinh vi hơn”.

Lan Chi

>> Bắt nghi can buôn bán thuốc giả
>> Trung Quốc xử băng làm thuốc giả
>> Trung Quốc phá án thuốc giả
>> Trung Quốc bắt 39 người bán thuốc giả
>> Sản xuất thuốc giả, cả nhà lãnh án
>> Khởi tố 14 người trong đường dây sản xuất thuốc giả
>> Phá đường dây sản xuất thuốc giả quy mô lớn
>> Thuốc giả Trung Quốc gắn mác Ấn Độ
>> Trung Quốc công bố danh sách website bán thuốc giả
>> TP.HCM: Cảnh báo thuốc giả, thuốc không có số đăng ký
>> Mỹ báo động nạn thuốc giả
>> Trung Quốc tăng cường chống thuốc giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.