Ấn Độ muốn hợp tác hạt nhân với Nhật

27/05/2013 20:29 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh hôm 25.5 bày tỏ mong muốn nhanh chóng ký kết một hiệp ước hợp tác hạt nhân với Nhật Bản, tờ The Japan News (Nhật Bản) đưa tin ngày 27.5.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ cho biết ông hy vọng chuyến thăm Nhật Bản sắp tới sẽ giúp hai nước tiến gần hơn việc thống nhất về hiệp ước hợp tác nói trên.

Các cuộc đàm phán song phương về hợp tác hạt nhân đã bị đình lại sau khi thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima nổ ra vào tháng 3.2011.

Ông Singh dự kiến sẽ đến Nhật Bản vào hôm nay, ngày 27.5, và sẽ gặp gỡ Thủ tướng Nhật Shinzo Abe 3 ngày sau đó.

Thủ tướng Ấn Độ còn cho hay, khi đến Nhật, ông sẽ tập trung quảng bá mối quan hệ chiến lược đang ngày càng chặt chẽ giữa hai quốc gia, vốn bao gồm hợp tác trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân.

Được biết, Ấn Độ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trong vòng từ hai đến ba năm tới. Để đạt được mục tiêu đề ra, quốc gia này đang cần các công ty Nhật Bản đầu tư vào các dự án phát triển năng lượng sạch.

Hoàng Uy

>> Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ
>> Ấn Độ bác đề nghị của Trung Quốc về biển Đông
>> Nhật Bản tăng cường quảng bá về lãnh thổ
>> Sức mạnh tàu ngầm Nhật Bản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.