Iran triển khai tên lửa tầm xa mới

27/05/2013 08:10 GMT+7

(TNO) Iran đang bắt đầu triển khai một số lượng “khổng lồ” các hệ thống bắn tên lửa tầm xa mới trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 6.

Hãng tin Fars (Iran) hôm 26.5 dẫn lời tướng Ahmad Vahidi, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, cho biết hệ thống bắn tên lửa mới cho phép quân đội Iran “nghiền nát kẻ thù” bằng những đợt phóng liên tiếp các tên lửa đất đối đất tầm xa.

Bản tin của Fars không nói rõ hệ thống phóng tên lửa mới sẽ dùng loại tên lửa nào, cũng như số lượng các hệ thống phóng tên lửa mới mà Iran đang triển khai.

Được biết, quân đội Iran đã trình làng tên lửa đất đối đất mà có tầm bắn lên đến hơn 2.000 km, có khả năng tấn công các mục tiêu nằm trong lòng Israel và các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Vahidi trong cuộc trả lời phỏng vấn Fars đã không nói rõ ai là “kẻ thù” và nhấn mạnh rằng Iran sẽ không bao giờ chủ động làm bùng nổ chiến tranh.

Hoàng Uy

>> Iran sản xuất tên lửa phòng không mới
>> Iran treo cổ hai gián điệp của Israel và Mỹ
>> Iran cảnh báo xung đột Syria lan rộng Trung Đông
>> Hải quân Iran sẽ có tên lửa hành trình tầm bắn trên 300 km

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.