Nhật đáp trả thủ tướng Trung Quốc về đảo tranh chấp

27/05/2013 15:55 GMT+7

(TNO) Chính phủ Nhật Bản hôm nay 27.5 lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường về việc ông cáo buộc Nhật “cướp” quần đảo ở biển Hoa Đông, theo hãng tin Kyodo News.

Trong buổi phát biểu tại Đức vào hôm 26.5, ông Lý lên tiếng yêu cầu Nhật trả lại lãnh thổ mà “họ đã cướp”.

Phát biểu của ông Lý muốn ám chỉ quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật đang quản lý, theo đài NHK.

“Phát biểu này phớt lờ lịch sử. (Nhật) không bao giờ chấp nhận nó”, Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga tuyên bố.

Tàu tuần duyên Nhật ngăn tàu Hải giám 46 (trái) tiến đến 2 tàu cá Nhật tại vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư ngày 26.5
Tàu tuần duyên Nhật ngăn tàu Hải giám 46 (trái) tiến đến hai tàu cá Nhật tại vùng biển
gần Senkaku/Điếu Ngư ngày 26.5 - Ảnh: Reuters
 

Ông Suga nhấn mạnh: “Quần đảo Senkaku thuộc lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản phù hợp với lịch sử và luật pháp quốc tế”, đồng thời tuyên bố những cáo buộc như trên của Trung Quốc sẽ không làm lay động lập trường của Nhật.

Kể từ khi chính phủ Nhật quốc hữu hóa ba hòn đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9.2012, Trung Quốc thường đưa tàu công vụ đến tuần tra khu vực.

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Nhật lên tiếng phản đối vụ ba tàu hải giám Trung Quốc xâm nhập vùng biển mà Tokyo tuyên bố chủ quyền gần Senkaku/Điếu Ngư, theo Kyodo News.

Văn Khoa

>> Trung Quốc sắp có tên lửa "phong tỏa" toàn bộ vùng trời Đài Loan?
>> Singapore cảnh báo Trung Quốc về biển Đông
>> Mỹ, Nhật lên kế hoạch đối phó tình huống xấu nhất tại biển Hoa Đông
>> Căng thẳng trên biển Hoa Đông
>> Trung Quốc đưa tàu trang bị vòi rồng tuần tra ở biển Hoa Đông
>> Quyết liệt tại biển Hoa Đông
>> Trung Quốc tập trận hải quân ở biển Hoa Đông
>> Biển Hoa Đông nóng vì phát ngôn hiếu chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.