Hai cha con thoi thóp vì bệnh tim

28/05/2013 03:25 GMT+7

Suốt mấy tháng nay, cứ mỗi lần ho ra máu, anh Nguyễn Quang Hiển (28 tuổi), ngụ tại tổ 2, khối Hòa Lạc, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (Bình Định), vẫn gắng gượng bồng đứa con nhỏ Nguyễn Huy Khang. Cùng bị bệnh tim nặng, hai cha con đang thoi thóp trong cảnh nghèo khó.

Cháu Khang khi chào đời đã phải nằm lồng ấp hơn 2 tháng do bệnh tim bẩm sinh. Sau đó thường xuyên lên cơn khó thở, tím tái. Anh Hiển và vợ - chị Đặng Thị Cẩm Nhung (27 tuổi) xin được 1 triệu đồng đưa con ra Bệnh viện Trung ương Huế khám. Chẩn đoán cháu Khang bị bệnh tim tứ chứng Follot và ống động mạch. Bác sĩ chỉ định phải mổ sớm để bảo toàn tính mạng với số tiền 55 triệu đồng.

Cha con anh Hiển cùng bị bệnh tim
Cha con anh Hiển cùng bị bệnh tim - Ảnh: Trang Xuân Chi 

Nhưng, sự nghiệt ngã một lần nữa lại ập đến, lúc đang làm đồng, anh Hiển ôm ngực, vã mồ hôi, ho ra máu và ngất trên đồng ruộng. Sau 10 ngày cấp cứu ở bệnh viện, anh hồi tỉnh với triệu chứng bệnh hẹp van tim 2 lá, hở van 3 lá, tăng áp phổi nặng. Nghe nói đến số tiền mổ lên đến 85 triệu đồng, anh Hiển ứa nước mắt, đành xin về. Để mưu sinh qua ngày, chị Nhung và mẹ chồng nấu chè và gánh đi bán dạo quanh thị trấn. Cả nhà chỉ có một sào ruộng lúa nên chưa đến mùa gặt đã thiếu hụt gạo ăn. Bố chồng chị Nhung là thương binh, vừa mới qua đời. Số tiền ít ỏi ông được phụ cấp hằng tháng giờ cũng không còn nữa.

Sự chia sẻ của các nhà hảo tâm sẽ là một phép màu mang lại sự sống đối với gia đình này.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Quang Hiển; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình anh Hiển trong thời gian sớm nhất.

Trang Xuân Chi

>> Cháu bé bị bướu máu cần được giúp đỡ
>> Xin hãy giúp đỡ chị Lệ
>> Nhiều giúp đỡ cho người dân khó khăn
>> Giúp đỡ các ngư dân bị nạn
>> Trao tiền giúp đỡ gia đình mắc bệnh khối u quái ác
>> Một học sinh cần được giúp đỡ
>> Một thanh niên rất cần được giúp đỡ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.