Cá chết hàng loạt tại Tây Ninh, dân Campuchia cũng đổ qua vớt

31/05/2013 15:45 GMT+7

(TNO) Sáng nay 31.5, dọc theo con rạch Vàm Bảo thuộc các xã Long Thuận, Long Giang và Long Khánh (huyện Bến Cầu, Tây Ninh) hàng trăm người dân đổ xô đi vớt cá chết nổi trắng trên mặt nước.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các khu vực trên xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, mùi nước bốc lên hôi nồng nặc.

Tuy nhiên, rất nhiều người dân đổ xô đi vớt cá. Riêng tại khu vực kênh trạm bơm thủy lợi xã Long Thuận, chúng tôi thấy hàng trăm người thi nhau vớt cá nổi trên mặt nước.

Người dân Campuchia (giáp biên giới) hay tin cũng đổ xô đi vớt cá.


Hàng trăm ký cá được vớt lên từ rạch Vàm Bảo. Ảnh chụp tại khu vực trạm bơm xã Long Thuận

Đoạn rạch bị ô nhiễm nặng nhất là đoạn nằm ở thượng nguồn rạch Vàm Bảo, từ cầu Long Thuận về phía thượng nguồn. Nhưng tại khu vực này, chỉ trong buổi sáng có người vớt được vài chục ký, thậm chí cả trăm ký cá.

Cá chết chủ yếu là loại cá trắng như cá mè, cá chốt…

Trước hiện tượng cá chết hàng loạt, bà con hết sức lo lắng. Bởi nguồn nước lấy từ rạch này được người dân dùng làm nước sinh hoạt hằng ngày và tưới tiêu cho hoa màu.       

Tin, ảnh: Minh Tiên

>> Cá chết trắng hồ sinh thái
>> Cá chết hàng loạt trên sông Sêrêpốk
>> Xử lý 30 tấn cá chết tại hồ Phú Hòa
>> Hàng chục tấn cá chết thối trên hồ
>> Sông Đồng Nai nhiều đoạn bị ô nhiễm
>> Nhà máy thuốc lá lại gây ô nhiễm
>> Ô nhiễm kênh vì nước thải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.