Bắt cóc con hàng xóm mang đi bán

04/06/2013 03:00 GMT+7

Ngày 3.6, Công an H.Diễn Châu, Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Lương Văn Hùng (20 tuổi, ngụ xã Cẩm Sơn, H.Anh Sơn) để điều tra hành vi chiếm đoạt trẻ em.

Trước đó, sáng 2.6, Hùng thấy cháu Bùi Thị Huyền (5 tuổi, con của vợ chồng anh Bùi Văn Lưu và chị Lang Thị Tâm, ngụ cùng xóm) đang chơi một mình ở nhà nên đã lừa đưa cháu đi mua kẹo. Sau khi rời khỏi nhà, Hùng đón ô tô đưa cháu Huyền xuống thị trấn Diễn Châu và thuê phòng nghỉ với ý định tối cùng ngày sẽ tiếp tục đón xe đưa cháu Huyền ra Quảng Ninh bán cho một người quen lấy 30 triệu đồng.

Phát hiện con gái bị mất tích, vợ chồng anh Lưu đã báo công an nhờ tìm kiếm. Qua tin báo của người dân, Công an H.Diễn Châu phối hợp Công an thị trấn Diễn Châu xác định Hùng đang ở tại một nhà nghỉ thuộc thị trấn Diễn Châu và đã giải cứu được cháu bé trước khi bị Hùng đưa đi bán.

K.Hoan

>> Bắt cóc con hàng xóm rồi mang đi bán
>> Chủ doanh nghiệp ở TP.HCM bị bắt cóc ở Nhật
>> Thẩm phán bị tố bắt cóc chó hàng xóm
>> Cậu ấm ngồi tù vì giả bị bắt cóc để tống tiền cha ruột

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.