Thái Lan bắt tài xế taxi lừa du khách Việt

05/06/2013 13:50 GMT+7

(TNO) Cảnh sát du lịch Thái Lan ngày hôm qua 4.6 đã bắt một tài xế taxi vì lừa du khách Việt Nam.

Ngày 3.6 anh Phạm Hân Hùng, 37 tuổi, đưa gia đình sang Thái Lan du lịch. Tình cờ gia đình anh làm quen với một tài xế taxi tên Chontisak Puchiemchid, 38 tuổi, thông qua một tài xế khác ở sân bay Savarnabum, Bangkok.

Khách du lịch Việt Nam
Khách du lịch Việt Nam tại Pattaya, Thái Lan

Gia đình anh Hùng thuê taxi và người tài xế chở họ đi tham quan Bangkok với giá 200 baht (140.000 đồng).

Họ đến điểm tham quan chùa Pho, nằm trong quần thể Hoàng Cung. Người tài xế bảo anh Hùng vào tham quan chùa Pho phải mua vé, giá vé là 700 baht/người (gần 500.000 đồng/người).

Tuy nhiên Chontisak bảo có quen biết nên mua vé chỉ mất 500 baht. Gia đình anh Hùng đồng ý và đưa 2.000 baht cho tài xế để mua vé cho 4 người.

Sau khi mua vé, tài xế đưa cho họ không phải là vé nguyên mà là đuôi vé. Thấy lạ, anh Hùng nghi ngờ chạy vào phòng vé xem thì phát hiện bị lừa vì giá vé bên trong chỉ có 100 baht một vé (70.000 đồng).

Một bảo vệ ở chùa Pho chứng kiện toàn bộ sự việc đã báo cảnh sát. Chontisak phủ nhận lừa gia đình anh Hùng. Tuy nhiên cảnh sát vẫn phạt Chontisak vì vi phạm hành chính trong việc kinh doanh dịch vụ taxi.

Tin, ảnh: Minh Quang (Văn phòng Bangkok)

>> Bắt tên cướp tài sản tài xế taxi
>> Tài xế taxi bị kiện vì bỏ túi 1.300 đồng tiền thối
>> Bắt kẻ cướp tài sản tài xế taxi
>> Bắt hai nghi can giết tài xế taxi
>> Một tài xế taxi bị sát hại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.