Các vụ trộm động trời của “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân

06/06/2013 17:48 GMT+7

(TNO) Trong 36 vụ trộm thành công, có vụ Đặng Ngọc Tân và Nguyễn Hữu Phước trộm được đến hơn 3,5 tỉ đồng; và tại nhiều khu phố, Tân trộm táo tợn nhiều nhà cùng lúc và quay trở lại trộm thêm nhiều lần.

(TNO) Trong 36 vụ trộm thành công, có vụ Đặng Ngọc Tân và Nguyễn Hữu Phước trộm được đến hơn 3,5 tỉ đồng và tại nhiều khu phố Tân trộm táo tợn nhiều nhà cùng lúc và quay trở lại trộm thêm nhiều lần.

>> Xét xử gia đình “siêu trộm” với "tổng chôm" hơn 10 tỉ đồng  

Như Thanh Niên Online đã thông tin, ngày 6.6, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với Đặng Ngọc Tân và đồng bọn.

Theo phần xét hỏi Đặng Ngọc Tân trước tòa, năm 2007, Tân bắt đầu ra vào TP.Đà Nẵng làm ăn với nghề buôn đồ cổ gia truyền, làm “cò” đất và “cò” ô tô sau khi đã có 2 tiền án tổng cộng 6 năm rưỡi tù về tội trộm cắp tài sản do TAND tỉnh Quảng Trị và TAND thị xã Đông Hà tuyên phạt.

Năm 2008, Tân cưới vợ là chị M.H và vào tháng 3.2008 bắt đầu câu kết với anh em cột chèo bên vợ là Nguyễn Hữu Phước để trộm cắp.

 
Phần xét hỏi Đặng Ngọc Tân trong chiều 6.6

Phước đóng vai trò chở Tân đến nơi trộm rồi dừng xe trước nhà cảnh giới, để Tân mang găng tay, kềm cộng lực, xà beng, tua vít để cắt, phá cửa sau, gây ra 45 vụ trộm từ tháng 3.2008 đến 30.4.2011 thì bị bắt.

Trong đó, 36 vụ Phước chở Tân trộm thành công đã lấy được 2.908,6 chỉ vàng, 1,795 tỉ đồng, 23.250 USD cùng một số thiết bị điện tử khác… Tổng cộng trị giá gần 10,4 tỉ đồng.

Tân còn đột nhập 9 nhà khác nhưng 7 vụ không lấy được tài sản, 2 vụ đang tìm tài sản thì chủ về nên bỏ trốn.

Hàng xóm đồng cảnh ngộ

Khu phố bị trộm nhiều nhất là bốn gia đình trên đường Tống Phước Phổ. Tối 10.3.2010, Phước chở Tân đến nhà 32 Tống Phước Phổ của ông Hoàng Dương Việt Anh trộm 250 triệu đồng cùng 15 dây chuyền vàng, 7 lắc vàng, 23 nhẫn vàng và 2 lượng vàng SJC…

Tổng cộng ông Việt Anh bị mất 617 triệu đồng. Cũng tại đường Tống Phước Phổ, Tân cũng trộm 3 nhà khác với số tài sản trị giá 155 triệu đồng.

Trên đường Duy Tân, ngày 28.3.2009, Tân trèo lên tầng 3 từ sau nhà bà Hồ Thị Phúc số 40 rồi phá cửa sổ trộm tiền, vàng tổng cộng 186,7 triệu đồng. Sau đó tiếp tục leo sang nhà số 38 bên cạnh lấy 20 lượng vàng SJC, 10.000 USD và nhiều tài sản trị giá tổng cộng 666,5 triệu đồng.

Tân còn trộm nhà ông Hoàng Ngọc Đồng ở 61 Duy Tân số vàng trị giá 63,3 triệu đồng nhưng trong cả 3 vụ này Tân chỉ chia cho Phước 13 triệu đồng.

 
Trong vụ án này, Tân (đứng trước) là kẻ cầm đầu, còn Phước (đứng giữa)
đóng vai trò cảnh giới cho Tân

 

Ở đường Đào Duy Anh, ngày 27.3.2009, Tân làm “cú đậm” tại nhà số 16 của ông Nguyễn Cúc bằng cách đột nhập vào đường thoát hiểm từ lô đất trống sau nhà để trộm 430 triệu đồng cùng 32 lượng vàng các loại được giấu trong các… chiếc tất với tổng giá trị trộm được 1 tỉ 60 triệu đồng nhưng không chia cho Phước xu nào.

Sau đó một năm, Tân trở lại đường Đào Duy Anh “viếng thăm” hàng xóm ông Cúc là bà Lê Thị Thảo nhưng chỉ lấy được 36,7 triệu đồng.

Ở khu vực Đầm Rong, Tân cũng gây ra 2 vụ trộm chấn động vào tối 13.12.2008 tại nhà ông Trần Văn Tám (182 Lý Tự Trọng) trộm tiền, vàng trị giá gần 550 triệu đồng. Tiếp đó ngày 21.2.2009, Tân phá khóa đường thoát hiểm trộm nhà bà Phan Thị Kiệm số 27 (16B1) Lê Văn Long số lượng tiền, vàng trị giá 386 triệu đồng.

Ở khu vực đường Hà Huy Tập, ngày 2.7.2010, Tân đột nhập theo đường thoát hiểm nhà số 14 của ông Nguyễn Công Khải trộm 375 triệu đồng tiền và vàng, trộm nhà số 21 của ông Lê Đức Chính 26,7 triệu đồng. Trên đường Kỳ Đồng gần đó, Tân trộm nhà ông Trần Văn Phương 16,3 triệu đồng, nhà bà Nguyễn Thị Y 55 triệu đồng.

Nửa tháng sau, trên đường Lê Đình Lý, Tân đột nhập bằng đường cửa sau nhà số 20 của bà Trần Thị Tuyết Đào trộm 266 triệu đồng.

Đến tối 29.4.2011, Tân phá khóa lối thoát hiểm nhà bà Đặng Thị Thọ số 55 Lê Đình Lý trộm 340,5 triệu đồng rồi leo sang nhà số bên cạnh của bà Nguyễn Thị Hùng để trộm 130,2 triệu đồng.

Mỗi vụ trộm là một…“kỷ niệm”

Tuy nhiên, trong phần xét hỏi, Tân chỉ thừa nhận gây ra 29 vụ trộm, còn 7 vụ trộm tại nhà 27 và 32 Tống Phước Phổ, 20 Lê Đình Lý, 7 Phạm Phú Tiết, 10 Đào Duy Anh, 21 Hà Huy Tập và 9 Bế Văn Đàn thì Tân chối.

“Mỗi vụ tôi gây ra đều có một kỷ niệm hoặc có đặc điểm nên tôi nhớ rất kỹ. Do đó, không phải tôi quanh co chối tội mà những gì tôi dám làm thì tôi dám nhận, nên mong Hội đồng xét xử xác định đúng số tiền của các bị hại để bị cáo có điều kiện động viên gia đình khắc phục một phần nào đấy”, Tân nói.

Theo cáo trạng, tổng số tài sản Tân trộm được là gần 10,4 tỉ đồng nhưng Tân chỉ xác định số tiền, vàng trộm được tầm gần 8 tỉ đồng, trong đó Tân khai bán 110 lượng vàng trộm được tại nhà 33 Núi Thành của bà Phạm Thị Ngọc (vợ ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Nam) hôm tối 6.10.2010 được 3,3 tỉ đồng góp vốn kinh doanh điện thoại di động.

“Số tiền còn lại tôi ăn chơi vài năm là hết”, Tân nói trước tòa.

“Bị cáo ăn chơi cái gì mà hết mấy tỉ đồng”, Hội đồng xét xử hỏi thì Tân trả lời tỉnh queo: “Ăn chơi mấy chục tỉ còn hết chứ vài tỉ là bình thường”.


"Siêu trộm" Đặng Ngọc Tân

 

Khi Hội đồng xét xử lập luận vì sao Nguyễn Hữu Phước là người chở và cảnh giới cho Tân khai nhận đã cùng Tân thực hiện 36 vụ trộm thành công và 9 vụ trộm hụt thì Tân lại hỏi ngược Hội đồng xét xử: “Vì sao cơ quan điều tra nghe Phước và không nghe bị cáo trong khi bị cáo là người trực tiếp trộm còn Phước chỉ cảnh giới?".

Trước khi trộm, Tân khảo sát và nhắm vào những nhà giàu, cán bộ, quan chức có đặc điểm là bên cạnh lô đất trống, có kiệt hẻm hoặc lối thoát hiểm phía sau.

Khi đã nắm rõ giờ giấc sinh hoạt, vắng nhà của chủ, Tân - Phước thường chọn thời gian từ 18 - 20 giờ để ra tay với lý do mà Phước khai nhận tại tòa là vào thời điểm này, chủ nhà thường đi ăn nhậu, chơi thể thao, con cái đi học nên tuyệt đối an toàn.

Ngày mai 7.6, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi Đặng Ngọc Tân và vợ là Nguyễn Bạch Dương.

Nguyễn Tú

>> Truy tố cặp bài trùng “siêu trộm công sở”
>> Bắt tạm giam vợ một “siêu trộm”
>> Khởi tố băng “siêu trộm”
>> Siêu trộm sa lưới
>> Bắt nhóm "siêu trộm" ở Đà Nẵng
>> Thưởng 100 triệu đồng cho lực lượng phá án vụ siêu trộm
>> Thủ đoạn của băng "siêu trộm" hết sức tinh vi, chuyên nghiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.