Kim ngạch thương mại Việt - Nga phấn đấu đạt 10 tỉ USD vào năm 2020

07/06/2013 17:06 GMT+7

(TNO) Ngày 7.6, Hội hữu nghị Việt - Nga TP.HCM tổ chức kỷ niệm 23 năm Ngày nước Nga (12.6.1990 - 12.6.2013).

Ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga TP.HCM, cho biết trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, TP.HCM đang phát triển quan hệ hợp tác năng động với nhiều địa phương và vùng lãnh thổ Nga.

Ở cấp độ Nhà nước, hai nước tích cực triển khai các thỏa thuận, các dự án hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, quân sự, đào tạo cán bộ…

Hiện hai nước đang tích cực phấn đấu thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỉ USD vào năm 2020.

Theo ông A.V.Borovik, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.HCM, điểm nhấn quan trọng trong hợp tác song phương về năng lượng và đầu tư giữa hai nước là ngành dầu khí, với lá cờ đầu là Liên doanh Vietsovpetro và việc triển khai thực hiện dự án Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên ở tỉnh Ninh Thuận với sự hỗ trợ của Nga.

Đình Phú

>> Đối thoại chiến lược Việt - Nga lần thứ 5
>> Tăng cường hợp tác Quốc hội Việt - Nga
>> Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga
>> Ra mắt Quỹ hỗ trợ quảng bá văn học Việt - Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.