Vàng đấu thầu lại đắt hàng

13/06/2013 14:45 GMT+7

(TNO) Sáng nay 13.6, kết thúc phiên đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước chỉ thừa 100 lượng vàng trong tổng số 26.000 lượng.

(TNO) Sáng nay 13.6, kết thúc phiên đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước chỉ thừa 100 lượng vàng trong tổng số 26.000 lượng.

Trong đó, giới ngân hàng vẫn là chủ lực chính mua vàng đấu thầu. Có 10 đơn vị đến tham gia phiên đấu thầu lần thứ 30 này. Kết quả cuối phiên có 8 đại diện trúng thầu.

Giá sàn đưa ra đấu thầu lần này là 40,53 triệu đồng/lượng. Giá trúng thầu thấp nhất 40,58 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu cao nhất 40,63 triệu đồng/lượng.

Như vậy, với 30 phiên đấu thầu vàng thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra thị trường 761.600 lượng (tương đương 29,2 tấn).

Lê Trần

>> Giá vàng trong nước và thế giới cùng tăng
>> Đấu thầu vàng, ai lỗ ?
>> “Đấu thầu vàng không nhằm mục tiêu bình ổn giá”
>> Phiên đấu thầu vàng khó hiểu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.