Mỹ nói Syria dùng vũ khí hóa học

14/06/2013 09:25 GMT+7

(TNO) Nhà Trắng ngày 13.6 nói rằng lực lượng chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học “quy mô nhỏ” chống lại phe nổi dậy.

“Cộng đồng tình báo đánh giá rằng chính phủ ông Assad đã dùng vũ khí hóa học, bao gồm chất độc thần kinh sarin, với quy mô nhỏ nhắm vào phe nổi dậy nhiều lần hồi năm 2012”, theo AFP dẫn lời ông Ben Rhodes, Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ.

Ông Rhodes cho biết Mỹ ước tính 100-150 người đã thiệt mạng trong những vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria.

Theo ông Rhodes, Mỹ không có chứng cứ “đáng tin cậy” cho thấy phe nổi dậy sử dụng vũ khí hóa học.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định viện trợ quân sự cho phe nổi dậy, cũng theo ông Rhodes.

Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày 13.6 cho biết đến cuối tháng 4.2013, đã có ít nhất 93.000 người chết trong cuộc nội chiến Syria, trong đó có 6.500 trẻ em.

Phúc Duy

>> 93.000 người chết trong nội chiến Syria
>> Kho vũ khí hóa học Syria vẫn là một ẩn số
>> Iraq phát hiện xưởng chế tạo vũ khí hóa học của al-Qaeda
>> Vũ khí hóa học được sử dụng ở Syria?
>> Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố có bằng chứng Syria dùng vũ khí hóa học
>> Vũ khí hóa học Syria có thể đe dọa Mỹ
>> Syria đề nghị Nga điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học
>> Mỹ tố Syria sử dụng vũ khí hóa học
>> Tướng Israel tố cáo Syria dùng vũ khí hóa học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.