Dùng vàng non tuổi để lừa đảo các tiệm vàng

15/06/2013 17:05 GMT+7

(TNO) Chiều 15.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Hồng Dân (Bạc Liêu) cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thu Hà (30 tuổi, ngụ ấp Long Thạnh 2, xã Long Giang, H.Chợ Mới, An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Chiều 15.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Hồng Dân (Bạc Liêu) cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thu Hà (30 tuổi, ngụ ấp Long Thạnh 2, xã Long Giang, H.Chợ Mới, An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan CSĐT, Hà chuyên dùng vàng non tuổi đến các tiệm vàng ở một số tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long để lừa đảo. 

Theo đơn tố cáo của chủ tiệm vàng Kim Thành (ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa, H.Hồng Dân), trước đó Hà đeo một bộ vòng xi-men gồm 21 chiếc loại vàng 18 K đến yêu cầu cầm với giá 25 triệu đồng. Thấy có vẻ khả nghi, chủ tiệm vàng cho kiểm tra lại nhiều lần thì phát hiện vàng 18 K của Hà đem cầm chỉ được mạ vàng một lớp mỏng bên ngoài, còn bên trong chỉ là vàng non, khoảng 3 tuổi.

Chủ tiệm vàng Kim Thành lập tức giữ Hà lại, đồng thời trình báo đến công an địa phương.

Qua điều tra ban đầu, Hà thừa nhận đã nhiều lần sử dụng vàng non tuổi để lừa đảo nhiều tiệm vàng ở một số tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vụ việc đang được Công an H.Hồng Dân mở rộng điều tra làm rõ.

Dùng vàng non tuổi, lừa đảo các tiệm vàng  
Nguyễn Thị Thu Hà - Ảnh do công an cung cấp

Trần Thanh Phong

>> Lừa đảo chạy án, lãnh 9 năm tù
>> Triệt phá băng chuyên đánh cắp mật khẩu Yahoo để lừa đảo
>> Bắt kẻ lừa đảo
>> Vợ chồng lừa đảo gần 28 tỉ đồng lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.