Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản của người quen

15/06/2013 03:30 GMT+7

Hôm qua 14.6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Tiến Đăng Khoa (25 tuổi, ngụ Q.5) 10 năm tù về 2 tội "trộm cắp tài sản" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hôm qua 14.6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Tiến Đăng Khoa (25 tuổi, ngụ Q.5) 10 năm tù về 2 tội "trộm cắp tài sản" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Từ ngày 18.2 - 2.4.2012, Khoa thường xuyên “canh” bạn bè, người quen sơ hở để “chôm” tài sản.

Tổng cộng, Khoa đã lấy được xe Piaggio, PS, Exciter, SH. Trong đó, Khoa bán được 2 chiếc, còn 2 chiếc bị công an tạm giữ. Ngoài ra, Khoa còn dùng chiêu bán iPad để dụ người quen đến mua rồi lợi dụng sơ hở lấy xe và lấy iPhone.

Khoa đã thực hiện 4 vụ trộm cắp với tổng trị giá tài sản trên 210 triệu đồng và lừa đảo chiếm đoạt gần 172 triệu đồng.

Quang Hiển

>> Lừa đảo chạy án, lãnh 9 năm tù
>> Y án nữ quái giả vợ giám đốc sở để lừa đảo
>> Bắt kẻ lừa đảo
>> Vợ chồng lừa đảo gần 28 tỉ đồng lãnh án
>> Thiếu tá dỏm” trốn truy nã đi lừa đảo
>> Phát hiện nhóm lừa đảo vàng liên tỉnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.