Quốc hội Hungary sơ tán vì bom từ Thế chiến 2

21/06/2013 03:00 GMT+7

Theo AFP hôm qua, lực lượng an ninh đã cho sơ tán một phần của tòa nhà Quốc hội Hungary sau khi phát hiện một quả bom chưa nổ nặng 100 kg còn sót lại từ thời Thế chiến 2.

Các công nhân tìm thấy “cổ vật” trên khi đang đào đất để xây dựng một nhà để xe gần đó. AFP dẫn lời một phát ngôn viên quân đội Hungary cho hay: “Phía bắc của tòa nhà quốc hội và khu vực xung quanh, trong đó có Bảo tàng Dân tộc học, đã được sơ tán trong ngày 19.6”.

Quả bom do Liên Xô chế tạo và các chuyên gia quân sự đang tiến hành tháo ngòi nổ. Trong Thế chiến 2, Hungary thuộc phe Trục và thủ đô Budapest bị quân Đồng minh ném bom rải thảm tới 37 lần.

Mới đây nhất, hồi tháng 5, người ta tìm thấy một quả pháo Liên Xô kẹt trên mái tòa thị chính Budapest, theo AFP.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.