Bắt 2 kẻ lừa đảo bằng tiền địa phủ

23/06/2013 03:25 GMT+7

Lúc 23 giờ ngày 21.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Hoài Nhơn (Bình Định) đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ Phạm Ngọc Vinh (29 tuổi, ở xã Thọ Lộc, H.Thọ Xuân, Thanh Hóa) cùng Cao Thị Linh (19 tuổi, ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn) để điều tra về tội lừa đảo, tàng trữ tiền giả.

Sau khi quen nhau tại TP.Vũng Tàu, Linh đưa Vinh về nhà chơi hồi tháng 4.2013. Từ đó đến nay, Vinh thường xuyên đi về, ăn ở tại nhà Linh. Trong thời gian này, Vinh làm quen với chị Nguyễn Thị Bích Hạnh (ở xã Hoài Hương). Ngày 11.6, Vinh mua 1.800 tờ tiền vàng mã rồi gói lại thật kỹ. Ngày 12.6, Vinh mang số “tiền địa phủ” cùng 2.500 tờ 100 USD giả, gửi nhờ chị Hạnh cất giữ “làm tin” để mượn 20 triệu đồng tiêu xài.

Cùng thời gian trên, Vinh còn nhận 30 triệu của ông Mai Xuân Phong, ở xã Hoài Hương, để “chạy việc” cho con ông Phong. Chiều 21.6, tình cờ chị Hạnh phát hiện những gói tiền trên là tiền địa phủ nhưng Vinh và Linh đã rời đi. Trong khi đó, ông Phong cũng biết Vinh cùng Linh bỏ trốn, nên gọi điện báo Công an H.Hoài Nhơn rồi cùng chị Hạnh đuổi theo. Nhận tin báo, sau khi tiến hành truy tìm, lực lượng công an bắt được cả hai. Vinh còn khai nhận, việc mua USD giả, tiền địa phủ không chỉ để lừa đảo chị Hạnh mà còn có ý định bán lại cho người khác. Công an H.Hoài Nhơn đang điều tra làm rõ vụ việc.

Mai Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.