Mỹ thay tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương

25/06/2013 15:36 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm 24.6 đã đề cử Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, đô đốc Cecil Haney làm chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược của Mỹ.

Hãng AP dẫn thông báo của quân đội Mỹ cho biết ông Obama cũng đề bạt phó đô đốc Harry B. Harris, trợ lý Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, kế nhiệm ông Haney làm chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương. Ông Harris cũng được đề xuất phong làm đô đốc.

Cả hai trường hợp đề cử này đều cần phải có sự phê chuẩn của Thượng viện Mỹ.

Ông Haney vốn là phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến lược trước khi đảm nhận vị trí chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương vào tháng 1.2012.

Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, đóng ở bang Nebraska, đảm trách lực lượng hạt nhân của Mỹ, bao gồm các tên lửa tầm xa trang bị trên tàu ngầm và oanh tạc cơ, cũng như tên lửa phóng từ mặt đất có khả năng tấn công toàn cầu.

Hạm đội Thái Bình Dương, có trụ sở tại Trân Châu Cảng, bao gồm gần 200 tàu nổi và tàu ngầm, và gần 1.100 máy bay đóng tại hai bang California, Washington và Ấn Độ Dương. Hạm đội này cũng bao gồm hơn 140.000 thủy thủ và nhân viên dân sự.

Trước đây, ông Harris từng là giám đốc chiến dịch tại Hạm đội 5 đóng ở Bahrain và Bộ Tư lệnh phương Nam.

Sơn Duân

>> Xây dựng lòng tin chiến lược tại châu Á - Thái Bình Dương
>> Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tiến vào Địa Trung Hải
>> Nga quyết giữ vị thế tại châu Á - Thái Bình Dương
>> Mỹ cam kết đặt trọng tâm lâu dài ở châu Á - Thái Bình Dương
>> Mỹ triển khai vũ khí tối tân nhất đến châu Á - Thái Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.