Hẹn nhau hỗn chiến, một thợ hồ bị giết chết

27/06/2013 08:27 GMT+7

(TNO) Ngày 27.6, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Lê Trường Toản (29 tuổi, quê Bình Thuận) để điều tra nguyên nhân vụ hỗn chiến làm một người tử vong.

(TNO) Ngày 27.6, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Lê Trường Toản (29 tuổi, quê Bình Thuận) để điều tra nguyên nhân vụ hỗn chiến làm một người tử vong.

Theo điều tra của Công an TP.Biên Hòa, vào chiều 26.6, anh Huỳnh Thanh Phương (23 tuổi, quê Sóc Trăng) làm nghề thợ hồ đi nhậu thì mâu thuẫn với nhóm thanh niên là bạn của Toản tại TP.Biên Hòa.

Sau một hồi gây gổ, Phương hẹn nhóm của Toản đến trước Bến xe khách Biên Hòa để “so tài cao thấp”.

Đến 21 giờ cùng ngày, Toản cùng với 4 người nữa đến bến xe nhưng không gặp Phương. Sau khi gọi cho Phương, biết Phương đang ở gần ký túc xá Trường cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai (P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) nên nhóm của Toản kéo đến, rồi dùng mũ bảo hiểm tấn công Phương.

Do bị đánh quá nặng, Phương đã tử vong.

Sau khi gây án, nhóm của Toản bỏ chạy thì bị Công an P.Quang Vinh đi tuần tra bắt giữ được Toản, riêng 4 đồng bọn của Toản đã tẩu thoát.

Kim Cương

>> Nhóm thanh niên hỗn chiến vào tù
>> Hỗn chiến, một người chết
>> Hỗn chiến, một chết, bốn bị thương
>> Hỗn chiến gây chết người
>> Hai nhóm hỗn chiến làm 1 người chết, 1 bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.