Mỹ, châu Âu đóng cửa 328 website bán hàng giả

27/06/2013 11:45 GMT+7

(TNO) Mỹ và một số nước châu u đã tịch thu tên miền, đóng cửa 328 website bán hàng hóa giả mạo.

(TNO) Mỹ và một số nước châu u đã tịch thu tên miền, đóng cửa 328 website bán hàng hóa giả mạo.

Trong đó, Mỹ đã tịch thu tên miền, đóng cửa 177 website bán các sản phẩm giả mạo (sản phẩm y tế, thiết bị điện tử…) “nhái” các nhãn hiệu nổi tiếng của doanh nghiệp Mỹ, theo AFP.

Cảnh sát châu u (Europol) phối hợp với chính quyền Bỉ, Pháp, Romania và Anh đã tịch thu tên miền và đóng cửa 151 website bán hàng giả mạo tại các nước này.

“Chiến dịch phối hợp thành công này gửi một thông điệp quan trọng đến bọn tội phạm rằng bọn chúng không thể che giấu hoạt động phạm pháp trên mạng”, AFP dẫn lời phát biểu của ông Rob Wainwright, Giám đốc Europol.

Cảnh sát các nước nêu trên cũng đã tịch thu trên 150.000 USD từ các tài khoản PayPal được dùng để mua bán hàng giả.

Phúc Duy

>> Bộ tư pháp Đức "đóng cửa" website vì tin tặc
>> Ukraine đóng cửa website chia sẻ file
>> Bất lực chống hàng gian, hàng giả?
>> Hàng giả giống như... thật!
>> Báo động về hàng giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.